Kết quả tìm kiếm cho "tàu cá mất kết nối VMS"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 64
Nghị định số 246/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản sẽ có hiệu lực từ ngày 18/8/2026. Nghị định tăng mức chế tài xử phạt đối với các hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), thể hiện những nỗ lực của Việt Nam trong việc hoàn thiện khung pháp lý, siết chặt kỷ cương nghề cá, quyết tâm chống khai thác IUU.
Với quyết tâm không để phát sinh tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), xã Bình An đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác đến tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật.
Ngày 3/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh An Giang Ngô Công Thức chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tháng 7/2026.
Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư tỉnh An Giang vừa phối hợp Ban Quản lý Cảng cá An Giang, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh), Chi nhánh Viettel An Giang, Đồn Biên phòng Tây Yên, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Tần số vô tuyến điện khu vực IV tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền pháp luật về thủy sản, hướng dẫn quản lý, sử dụng thiết bị giám sát hành trình (VMS) tàu cá và triển khai các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) năm 2026.
Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, lực lượng chức năng và ngư dân, An Giang tập trung khắc phục những tồn tại, quyết tâm không để phát sinh vi phạm, góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).
Trong nỗ lực gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS) là giải pháp then chốt giúp cơ quan nhà nước quản lý chặt chẽ, minh bạch hoạt động khai thác thủy sản. Thiết bị này giúp cảnh báo thiên tai, hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố trên biển.
Từ những buổi tuyên truyền ở cửa biển đến các đợt tuần tra xuyên ngày đêm trên biển Tây, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tây Yên (tỉnh An Giang) đang góp phần thay đổi nhận thức ngư dân trong chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Sự siết chặt quản lý cùng ý thức chấp hành pháp luật ngày càng nâng lên của ngư dân đã tạo chuyển biến tích cực trong hành trình gỡ “thẻ vàng” thủy sản của Việt Nam.
An Giang đang triển khai nhiều giải pháp quản lý khai thác thủy sản, khôi phục nguồn lợi thủy sản và ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) nhằm hướng đến nghề cá bền vững.
Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, xã Kiên Lương đang nỗ lực lập lại trật tự trong hoạt động khai thác thủy sản, xây dựng nghề cá phát triển bền vững và góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” IUU.
Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 209/KH-UBND, ngày 20/4/2026 thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Mục tiêu trước mắt là cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” vào tháng 10/2026, đồng thời, xây dựng nghề cá hiệu quả, bền vững đến năm 2030.
Sau 5 lần thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC), công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực. Tỉnh đang siết quản lý tàu cá, truy suất nguồn gốc và kiểm soát hoạt động khai thác, hướng tới gỡ cảnh báo thẻ vàng.
Sáng 16/4, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp lần thứ 34 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).